Tên cuồng sát ở Na Uy bị truy tố

Ngày 22-7-2011, sau khi cho nổ một quả bom gần cơ quan chính phủ, Breivik cải trang cảnh sát điên cuồng xả súng hơn 1 tiếng đồng hồ vào các thanh niên trên đảo Utoeya gần Oslo (Na Uy). Trong vụ thảm sát này có 77 người chết.

Tên cuồng sát ở Na Uy bị truy tố ảnh 1

Kết quả giám định lần đầu cho thấy Anders Behring Breivik mắc chứng tâm thần phân lập hoang tưởng. Hiện nay Breivik đang chờ được đưa đi giám định lần hai. Trong phiên tòa xét xử ngày 16-4, nếu tòa tuyên có tội, mức án tối đa sẽ là 21 năm tù hoặc giam giữ vì lý do an toàn (vô thời hạn). Nếu tòa tuyên không chịu trách nhiệm hình sự do gây án vì tâm thần, Breivik phải chịu điều trị tâm thần trong khu biệt lập đến mãn đời.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm