Nga: Máy bay vỡ tan khi hạ cánh, ít nhất 4 người chết

Nga: Máy bay vỡ tan khi hạ cánh, ít nhất 4 người chết ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn tại sân bay Vnukovo
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 35 phút giờ địa phương (tức 12 giờ 35 giờ GMT). Các báo cáo ban đầu cho biết, chiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không giá rẻ Red Wings khi đang trên đường từ sân bay Pardubice, CH Séc tới Matxcơva. Trong lần cố gắng hạ cánh thứ hai, chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng, lao đổ tường bao sân bay và đâm ra đường cao tốc Kievskoye gần đó. Chiếc máy bay bị vỡ thành 3 khúc và bốc cháy. Theo Đài phát thanh nước Nga, đám cháy lan rộng 100m vuông và đã được các lính cứu hỏa dập tắt. Thông tin từ các quan chức Bộ Nội vụ Nga cho biết 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 3 người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo các nhân chứng 2 trong số những người tử vong có thể là phi công căn cứ trên đồng phục họ mặc. Theo thông báo của sân bay Vnukovo, toàn bộ những người có mặt trên khoang đều là thành viên phi hành đoàn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn đối với chiếc Tu-204 nêu trên. Một số nhận định ban đầu cho rằng vụ tai nạn có thể do lỗi của phi công. Những hình ảnh được truyền hình nhà nước Nga phát đi cho thấy mảnh vụn của chiếc máy bay văng tung tóe khắc nơi. Phần khoang lái bị cắt lìa ra khỏi thân và một phần lớn đuôi bị gẫy. Sau vài giờ bị gián đoạn vì vụ tai nạn, sân bay Vnukovo đã trở lại hoạt động bình thường.
Theo Thanh Tùng (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm