Nạn nhân vụ hiếp dâm được đưa đến Singapore điều trị

Cũng theo AFP dẫn nguồn từ giới chức Ấn Độ, nạn nhân 23 tuổi kể trên đã được đưa từ Bệnh viện Safdarjung ở thủ đô New Delhi đến Bệnh viện Medanta ở thành phố Gurgaon, vốn nằm gần một sân bay quốc tế.

Nạn nhân sau đó sẽ được đưa ra nước ngoài điều trị, theo nguồn tin trên.

“Quyết định này đã được đưa ra sáng nay tại nội các. Ba mẹ cô ấy sẽ đi cùng”, nguồn tin trên cho hay.

Theo kênh tin tức NDTV và hãng tin PTI của Ấn Độ, khuya 26.12 (giờ địa phương), nạn nhân dự kiến sẽ được đưa đến Singapore.

Chính phủ Ấn Độ trước đó cho biết đang lập một ủy ban điều tra đặc biệt sau khi nữ sinh này bị 6 người đàn ông say rượu lên một chiếc xe buýt ở thủ đô New Delhi cưỡng hiếp dưới sự chứng kiến của bạn trai và một số người trên xe buýt vào hôm 16.12.

Sáu nghi phạm trên đã bị bắt giữ sau đó.

Vụ hiếp dâm tập thể này đã kích ngòi làn sóng biểu tình trong tuần qua, kêu gọi áp dụng án tử hình đối với những tên tội phạm hiếp dâm.

Theo Huỳnh Thiềm (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm