Mỹ-Hàn tập trận với tàu ngầm hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận kéo dài ba ngày ngoài khơi cảng Pohang thuộc biển Nhật Bản ở vùng biển phía Đông Nam Hàn Quốc.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của hải quân Mỹ và Hàn Quốc. Một quan chức thuộc bộ tham mưu liên quân Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận hải quân Mỹ-Hàn Quốc bao gồm thao diễn hải quân, phát hiện tàu ngầm, tập bắn đạn thật và tập trận chống tên lửa đạn đạo.

Hải quân Mỹ đưa hai tàu trang bị tên lửa tầm xa gồm tàu ngầm hạt nhân USS San Francisco (6.800 tấn) trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và tàu khu trục Aegis Shilo (9.800 tấn) tham gia tập trận.

Về phía hải quân Hàn Quốc có 10 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục Aegis (7.600 tấn), một tàu hộ tống và tàu ngầm mới nhất phiên bản Type-214. Hàn Quốc cũng đưa máy bay giám sát hàng hải, máy bay chống tàu ngầm và trực thăng hàng hải tham gia tập trận.

Mỹ-Hàn tập trận với tàu ngầm hạt nhân ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân USS San Francisco của Mỹ neo tại Hàn Quốc. Ảnh: AP

Ngày 1-2, Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo đã tuyên bố cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn lần này nhằm bảo vệ chống lại sự khiêu khích bằng tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên. Hiện Bình Nhưỡng có một hạm đội lớn tàu ngầm. Một tàu từng bị nghi ngờ đã phóng ngư lôi vào tàu chiến Hàn Quốc tại Hoàng Hải hồi tháng 3-2010 làm chết 46 thủy thủ.

Báo chí quốc tế nhận định cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là thông điệp cảnh báo CHDCND Triều Tiên trước thông tin Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ ba. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết về mặt kỹ thuật, CHDCND Triều Tiên đã chuẩn bị xong xuôi công tác thử hạt nhân và bây giờ chỉ còn chờ quyết định chính trị.

Các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích thông tin cập nhật hằng ngày từ hình ảnh vệ tinh về bãi phóng Punggye-ri, nơi là địa điểm của một trong ba đường hầm mà Bình Nhưỡng đã che đậy để tránh bị phát hiện từ bên ngoài.

DUY KHANG 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm