Một đoàn xe quân sự của Afghanistan bị phục kích

Một đoàn xe quân sự của Afghanistan bị phục kích ảnh 1

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: unhcr.org)
Đây là một trong những vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng địa phương trong những năm gần đây tại quốc gia Tây Nam Á này.

Tỉnh trưởng Badakhshan, ông Dawlat Mohammad khẳng định tham gia cuộc phục kích này có các phiến quân Taliban, các tay súng trung thành với Đảng Hồi giáo cực đoan Hizb-e-Islami và bọn buôn bán ma túy.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh, ông Abdul Marouf Rasikh cho biết ngày 5/3, người dân xung quanh đã phát hiện 17 thi thể nói trên và chuyển giao cho chính quyền.

Bảy người bị bắt cóc cũng đã được thả để đổi lấy việc chính quyền địa phương trả tự do cho một số tù nhân Taliban.

Badakhshan, giáp với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan, là một tỉnh khá yên bình trong vài năm qua. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, tỉnh này đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực do các phần tử có liên hệ với Taliban gây ra./.
(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm