Mexico: Ứng viên PRI chiếm ưu thế trước bầu cử

Mexico: Ứng viên PRI chiếm ưu thế trước bầu cử ảnh 1
Ứng cử viên Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. (Nguồn: Internet)
Kết quả khảo sát được công bố ngày 21/2, do công ty Buendia và Laredo thực hiện hồi tuần trước đối với 1.000 cử tri, cho biết ông Nieto giành được 48% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên liền kề là bà JosefinaVázquez Mota - đại diện cho Đảng cầm quyền Hành động Quốc gia (PAN), đứng thứ nhì với 32% số cử tri ủng hộ. Ứng cử viên cánh tả, ông Andrés Manuel López Obrador nhận được 20% ý kiến ủng hộ. Theo đánh giá của giới phân tích, làn sóng bạo lực chưa có dấu hiệu vãn hồi và chiến lược phòng chống tội phạm chưa thực sự hiệu quả của Tổng thống Felipe Calderon trong hơn 5 năm qua là hai yếu tố chính khiến cử tri Mexico nghĩ đến việc lựa chọn PRI. Nếu tình hình tiếp tục phát triển theo chiều hướng trên, ông Peña Nieto có thể đưa PRI trở lại cầm quyền sau 12 năm để rơi vào tay đảng PAN. Cho đến nay, các đảng phái tham chính tại Mexico đã hoàn tất quá trình lựa chọn nội bộ tìm ra ứng cử viên đại diện tham gia tranh cử. Theo Luật bầu cử, trong các ngày 15-22/3 tới, các ứng viên sẽ đăng ký chính thức trước Viện Bầu cử liên bang và bắt đầu tiến hành chiến dịch vận động tranh cử từ ngày 30/3 cho hết ngày 30/6/2012. Cuộc bầu cử tổng thống tại Mexico sẽ diễn ra vào ngày 1/7/2012.
(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm