Lực lượng của Gaddafi pháo kích sân bay Tripoli

Những chiến đấu cơ này đã khởi hành từ căn cứ Marham của Không lực Hoàng gia Anh ở Norfolk từ đêm 25/8, kết hợp với xe tăng và súng phóng lựu của lực lượng phiến quân để mở cuộc tổng tấn công vào Sirte, nơi mà người ta cho rằng ông Gaddafi đang ẩn náu.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy ông Gaddafi có mặt ở đó trong thời điểm boongke bị tấn công.
Trong khi đó, lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã mở đợt phản công bằng việc nnã pháo vào sân bay Tripoli hiện đang do phiến quân kiểm soát.

Khu vực phía đông sân bay này hiện vẫn thuộc kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Gaddafi, và lực lượng này đã tấn công từ một ngôi làng ở khu vực này hòng đẩy lùi quân nổi dậy khỏi sân bay.

Phiến quân cho biết họ không đáp trả lại bởi lo ngại có thể nã pháo vào dân thường ở ngôi làng nói trên.

(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm