Không quân và lục quân Ấn Độ phối hợp tập trận

Một quan chức Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 1/3 cho biết cuộc tập trận có mật danh "Pralay," được bắt đầu từ ngày 29/2, bao gồm những hoạt động hiệp đồng lục-không quân giữa IAF và Bộ Chỉ huy miền Đông của Lục quân Ấn Độ tại Kolkata.

Cuộc tập trận thường niên này nhằm mục đích kiểm tra khả năng chiến đấu của IAF trong nhiều nhiệm vụ khác nhau như phòng không, các hoạt động yểm trợ bộ binh chống lại sự tấn công từ trên không, chiến tranh điện tử, chiến tranh thông tin... và bao gồm cả các chiến dịch đặc biệt ngày và đêm.

Tham gia tập trận có các loại máy bay như Sukhoi-30, Mirage-2000, Mig-29, Jaguar, Mig-21 Bison và một số máy bay lên thẳng Mi-17, AN-32 và máy bay vận tải C-130J.

Ngoài kịch bản giả định về xung đột trên không, nhiều tình huống ngẫu nhiên có khả năng xảy ra dưới mặt đất liên quan đến lực lượng không quân cũng được thử nghiệm trong cuộc tập trận này.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm