Cuộc chiến truyền thông ở Ai Cập

Chủ đề là ai gây ra bạo lực: người biểu tình hay quân đội?

Cuộc chiến truyền thông ở Ai Cập ảnh 1

Một người biểu tình bị thương khi đụng độ với quân đội ở Cairo - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Ả Rập al Jazeera, cuộc biểu tình trong những ngày qua đã làm mười dân thường thiệt mạng cùng hàng trăm người bị thương. Truyền thông nhà nước đưa tin người biểu tình bị những kẻ trà trộn vào và bắn bị thương chứ không phải do quân đội. Đáp trả lại, các kênh truyền thông độc lập phát các đoạn phim có cảnh quân đội đánh thường dân, bắn súng vào đám đông.

Các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc cách mà chính phủ gọi những người biểu tình là những kẻ quá khích chẳng qua là một chiến dịch xuyên tạc nhằm che đậy hành vi bạo lực của quân đội và đánh bóng hình ảnh của mình. Theo báo New York Times, các tướng lĩnh quân đội khẳng định ngay cả sau khi có quốc hội mới, họ vẫn sẽ kiểm soát chính phủ chuyển tiếp, kể cả việc bầu ra thủ tướng và soạn thảo hiến pháp.

Tuy nhiên, các lãnh đạo thuộc đảng của phong trào Những người anh em Hồi giáo khẳng định quốc hội phải kiểm soát chính phủ lâm thời. Trong các thông cáo phát đi cuối tuần qua, phong trào Những người anh em Hồi giáo cáo buộc hội đồng quân sự kích động bạo lực và yêu cầu quân đội công khai xin lỗi ngay lập tức.

Qua hai vòng bầu cử, đảng của phong trào Những người anh em Hồi giáo đang nắm lợi thế. Vòng bầu cử cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng sau.

Theo Việt Phương (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm