Chỉ huy NATO mắc bẫy

Các chỉ huy quân sự cao cấp, giới chức Bộ Quốc phòng Anh và một số tướng lĩnh NATO nhận được “yêu cầu kết bạn” từ một tài khoản Facebook mang tên Đô đốc Mỹ James Stavridis. Nhiều người vui vẻ chấp nhận mà không ngờ tài khoản trên hoàn toàn là giả. Như vậy, họ đã vô tình cho phép tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân của mình như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và hình ảnh.

Chỉ huy NATO mắc bẫy ảnh 1

Tài khoản Facebook chính thức của Đô đốc Stavridis (Ảnh: DAILY MAIL)

Một tờ báo Anh cho biết “có bằng chứng tin tặc bắt nguồn từ Trung Quốc” nhưng NATO sẽ không công bố người đứng đằng sau vụ việc trên cũng như những quan chức đồng ý “yêu cầu kết bạn” của tin tặc.

Đô đốc Stavridis là người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ kiêm Chỉ huy đồng minh tối cao NATO, từng chỉ huy các chiến dịch quân sự của NATO ở Libya hồi năm ngoái.
Vụ việc bị NATO phát hiện và tài khoản giả đã bị xóa vĩnh viễn từ cuối năm 2011, nhưng thông tin chỉ chính thức được xác nhận cách đây vài ngày. Hiện Đô đốc Stavridis đã có trang Facebook chính thức của ông.
Theo H.Bình (NLĐO / Telegraph, Financial Express)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm