Bình Nhưỡng lập vùng cấm bay

Nguồn tin này nhận định đây là dấu hiệu CHDCND Triều Tiên chuẩn bị tập trận trên quy mô lớn và không loại trừ bắn thử tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Thiếu tướng Kim Yong-hyun (Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc) tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu CHDCND Triều Tiên có động thái khiêu khích trước cuộc tập trận hằng năm giữa Hàn Quốc và Mỹ vào tuần sau. Tuyên bố cũng nói Bình Nhưỡng đã nhận được thông báo của Hàn Quốc giải thích rằng cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ chỉ mang tính chất phòng vệ.

Bình Nhưỡng lập vùng cấm bay ảnh 1

Tối trước đó, tướng Kim Yong-chol (người phát ngôn Bộ chỉ huy tối cao quân đội CHDCND Triều Tiên) lên thông báo trên truyền hình CHDCND Triều Tiên sẽ hủy bỏ hiệp định đình chiến năm 1953 với Hàn Quốc vì cuộc tập trận Hàn-Mỹ nhằm diễn tập tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên (ảnh). Thông báo cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ cắt đường dây nóng giữa lực lượng CHDCND Triều Tiên và Mỹ ở làng Bàn Môn Điếm giữa biên giới liên Triều.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm