Bạo lực tôn giáo lan rộng ở Myanmar

Tuyên bố nói bạo lực sẽ làm tổn hại đến quá trình cải cách dân chủ và phát triển của chính phủ. Tuyên bố cam kết sẽ xử lý các vụ tấn công do kích động tôn giáo và cung cấp lương thực, nơi trú ẩn cho dân.

Bạo lực tôn giáo lan rộng ở Myanmar ảnh 1

Theo các quan chức Myanmar, đã có 32 người chết và 9.000 người sơ tán. Hãng tin AP cho biết trong hai ngày cuối tuần qua, bạo lực tôn giáo từ thị trấn Meikhtila đã lan sang ba thị trấn lân cận Tatkone, Yamethin và Lewei. Đêm 24-3, một đền thờ Hồi giáo tại thị trấn Tatkon bị đốt. Cùng ngày, một đền thờ Hồi giáo và 50 căn nhà ở thị trấn Yamethin bị phóng hỏa thiêu rụi.

Ngày 24-3, cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Myanmar Vijay Nambiar đã đến thị sát tình hình tại thị trấn Meikhtila (ảnh). Tại đây, ông kêu gọi chính phủ Myanmar phải trừng phạt những kẻ gây ra bạo lực.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm