Anh sẽ dùng khí cầu trong hoạt động tình báo?

Anh sẽ dùng khí cầu trong hoạt động tình báo? ảnh 1

Khí cầu sẽ có thể đạt tốc độ hơn 140 km/giờ và ở trên cao mà không cần tiếp nhiên liệu trong nhiều ngày
(Ảnh: TELEGRAPH)
Theo dự kiến, khí cầu mới sẽ có thể đạt tốc độ hơn 140 km/giờ (nhanh gấp 3 lần so với một số loại tàu thuyền) và ở trên cao mà không cần tiếp nhiên liệu trong 3 ngày. Ngoài ra, phương tiện này còn có thể được sử dụng để do thám hay vận chuyển hàng hóa có khối lượng lên đến 50 tấn. Ban chỉ huy Hải quân Anh cũng đang xem xét khả năng sử dụng khí cầu để chiến đấu chống cướp biển. Mỗi chiếc có thể chứa 150 người cùng với nhiều chiếc thuyền nhỏ.

Khí cầu mới không giống như khinh khí cầu của Đức hồi Thế chiến thứ 2, vì chứa hỗn hợp hydro và heli với không khí theo tỉ lệ từ 60/40. Điều này sẽ làm cho chúng ít bị đối phương phát hiện và giảm thiểu khả năng cháy nổ khi bị bắn. Chi phí của một chiếc khí cầu vào khoảng 60 triệu bảng và cuộc thử nghiệm khí cầu sẽ diễn ra tại Mỹ.
Theo H.Bình (NLĐO / British Forces News, Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm