DHKP-C tổ chức đánh bom ở Ankara

DHKP-C đã phát thông cáo trên trang web Tiếng gọi nhân dân (Halkin Sesi) cho biết người thực hiện vụ đánh bom tự sát tên là Ecevit Alisan Sanli. Thông cáo có kèm hai bức ảnh hung thủ. Thông cáo cho rằng hành động đánh bom nhằm bảo vệ độc lập cho đất nước, trả đũa cảnh sát bắt giữ 38 người tình nghi liên can đến DHKP-C hồi tháng trước. Thông cáo kêu gọi Mỹ chấm dứt hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lên án chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Mỹ.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ecevit Alisan Sanli mang đai lưng có 6 kg chất nổ TNT và cầm một quả lựu đạn trong tay. Hung thủ được trả tự do năm 2001, sau đó quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ bằng giấy tờ giả. Cảnh sát đã bắt giữ ba nghi can ở Ankara và Istanbul có liên quan đến vụ đánh bom.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm