Đài Loan gây căng thẳng ở Trường Sa

Lãnh thổ Đài Loan lại gây thêm căng thẳng trong vấn đề tranh chấp ở biển Đông.

Theo Liên Hiệp báo (Đài Loan) ngày 28-12, vào năm tới Cục Khoáng sản thuộc Bộ Kinh tế lãnh thổ Đài Loan hợp tác với Tập đoàn lọc dầu nhà nước CPC sẽ bắt đầu thăm dò dầu khí ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, vi phạm chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đài Bắc Thời Báo cùng ngày đưa tin hôm 27-12, phát biểu tại cuộc họp của cơ quan lập pháp Đài Loan, Cục trưởng Cục Năng lượng Âu Gia Thụy xác nhận như trên. Ông này giải thích Đài Loan hầu như phụ thuộc vào nguồn cung ứng dầu nhập khẩu, do đó Đài Loan phải cấp bách đa dạng hóa nguồn cung.

Tại cuộc họp, báo cáo về tiến độ kế hoạch thăm dò, nghị sĩ Lâm Uất Phương cho biết thủ tục đã hoàn tất và kế hoạch có thể khởi động ngay vào tháng sau. Nghị sĩ Trần Trấn Tương còn hô hào thiết lập tiền đồn ở quần đảo Trường Sa để giám sát ngư nghiệp và năng lượng.

Đài Loan gây căng thẳng ở Trường Sa ảnh 1

Tàu khu trục USS Gridley của hải quân Mỹ sẽ ghé thăm cảng Cebu (Philippines) ngày 29-12. Ảnh: COMBAT INDEX

Cùng ngày, hãng tin Dow Jones (Mỹ) dẫn lời ông Vương Mạnh Hiên, Phó Giám đốc Phòng Sản xuất và khai thác dầu khí của Tập đoàn CPC, khẳng định CPC sẽ khảo sát địa chất ở khu vực biển quanh đảo Ba Bình sau tháng 3-2013.

Trong khi đó tại Philippines ngày 28-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raul Hernandez đã tuyên bố cực lực phản đối Trung Quốc tuần tra lãnh hải thuộc chủ quyền Philippines ở biển Đông sau khi tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cử tàu Hải tuần 21 ra biển Đông.

Theo báo Inquirer, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở biển Đông.

Ông nói: “Động thái tuần tra như vậy sẽ không hợp thức hóa được yêu sách đường chín đoạn (của Trung Quốc) ở biển Đông và trái với nghĩa vụ mà Trung Quốc đã cam kết theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển”.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ ở Philippines thông báo ngày 29-12, tàu khu trục USS Gridley và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Bremerton của hải quân Mỹ sẽ ghé thăm Philippines. Dự kiến tàu USS Gridley sẽ cập cảng Cebu (tỉnh Cebu), còn tàu ngầm USS Bremerton sẽ ghé vịnh Subic (tỉnh Zambales).

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ ghi nhận chuyến thăm nhằm nhấn mạnh quan hệ quân sự vững mạnh giữa Mỹ và Philippines, đồng thời cho các thủy thủ cơ hội nghỉ ngơi.

Báo Jiji Press (Nhật) ngày 27-12 đưa tin một văn kiện ngoại giao của Trung Quốc năm 1950 mang tựa đề “Dự thảo những điểm chính liên quan đến các vấn đề và chủ trương về phần lãnh thổ trong hiệp ước hòa bình với Nhật” đã ghi nhận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc quần đảo Ryukyu của Nhật (nay là Okinawa). Cùng ngày, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc ở Nhật tuyên bố văn kiện này không ảnh hưởng đến lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Senkaku/Điếu Ngư.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm