Đặc nhiệm Nga tiêu diệt 14 phần tử Nhà nước Hồi giáo

Theo tờ Moscow Times hôm 2-8, lực lượng an ninh đã triệt tiêu tám tên tại nước cộng hòa Ingushetia, phía tây của Chechnya. Còn sáu tên khác bị tiêu diệt hôm thứ 3-8 tại Nalchik, thủ phủ của Kabardino-Balkaria.

Chính quyền Nga đã càn quét các phần tử Hồi giáo cực đoan nằm vùng tại khu vực Bắc Caucasus, miền nam nước Nga. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tuyên bố toàn bộ khu vực là thuộc “lãnh thổ” của nhóm này.

Lực lượng an ninh Liên Bang Nga tiến hành càng quét các phần tử khủng bố

Hôm 3-8, theo tuyên bố bởi các lực lượng an ninh, những dối tượng này mang "tội khủng bố", cả tống tiền và giết chết các sĩ quan chấp pháp. Trong tám người chết hôm 2-8 có thủ lĩnh của nhóm khủng bố tại khu vực, Adam Tagilov, bị cáo buộc là tổ chức một cuộc tấn công vào thủ đô Chechnya trong năm 2014 khiến 25 người chết.

Các quan chức Nga đã ước tính có khoảng 2.000 người đã rời đất nước để tham gia Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên theo thông tin từ phía Syria, hơn 7.000 người Nga đang chiến đấu dưới trướng của Nhà nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm