Bé trai ở Ai Cập chỉ có một mắt do nhiễm phóng xạ

 Cậu bé chỉ có một mắt duy nhất ở giữa trán và không có mũi.

Các bác sĩ chẩn đoán, bé sơ sinh này chứng dị dạng bẩm sinh cyclopia do người mẹ sử dụng quá nhiều thuốc hoặc tiếp xúc với phóng xạ trong thời gian mang thai. 

Cyclopia là một trong những dạng dị tật bẩm sinh hiếm ở trẻ em. Do đột biến, quá trình hình thành bào thai gián đoạn khiến các bộ phận mắt, mũi hình thành không chính xác. 

Hầu hết các trường hợp mắc chứng cyclopia thường sinh non và tử vong ngay sau khi sinh. Bác sĩ điều trị chính của em bé một mắt, Ahmed Badruddin, cho biết em chỉ có thể sống được vài ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm