Bằng cách nào chiến thắng Nhà nước Hồi giáo?

Báo Le Monde đưa tin hội nghị đã nhất trí với kế hoạch về chính trị và quân sự của Iraq nhằm tái chiếm tỉnh Anbar và thủ phủ Ramadi do Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (ngồi giữa trong ảnh) trình bày.

Chiến lược tái chiếm ưu tiên cho công tác động viên các bộ tộc dòng Sunni và triển khai lực lượng cảnh sát với bộ chỉ huy mới. Iraq bảo đảm sẽ kiểm soát được lực lượng dân quân dòng Shiite (có Iran hậu thuẫn).

Phát biểu tại Paris, ông Haider al-Abadi tố khổ: “Tôi nghĩ đây là thất bại của cộng đồng quốc tế. Liên quan đến ủng hộ Iraq, nói thì nhiều nhưng hành động tại thực địa rất ít”. Ông cho biết Iraq không được viện trợ đủ vũ khí, đạn dược và Iraq không thể ký hợp đồng mới mua vũ khí. Hầu hết hợp đồng cũ đã ký với Nga nhưng Nga bị cấm vận nên Iraq không thể thanh toán tiền.

Ông cũng ghi nhận Nhà nước Hồi giáo tuyển mộ ngày càng nhiều tay súng nước ngoài (60% người nước ngoài và 40% người Iraq). Do đó các đối tác trong liên minh phải ngăn chặn vấn đề này.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm