Angela Merkel lại dẫn đầu danh sách những phụ nữ quyền lực

Bà Hillary Clinton xếp vị trí thứ hai sau Thủ tướng Đức (Ảnh: Wtop)

Bà Clinton giữ vị trí thứ hai trong danh sách năm 2015, so với vị trí thứ sáu năm 2014. Xếp ở vị trí thứ ba là bà Melinda Gates, người đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation.

Bà Jenet Yellen, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ xếp vị trí thứ tư. Vị trí thứ năm thuộc về bà Mary Barra, CEO của hãng sãn xuất ô tô General Motors.

Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes bình chọn (Ảnh: Reuters)

Danh sách của tạp chí Forbes chọn ra những người quyền lực nhất trong tám lĩnh vực: tỷ phú, kinh doanh, người nổi tiếng, tài chính, truyền thông, từ thiện, các tổ chức liên chính phủ, chính trị và tài chính.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde xếp vị trí thứ sáu, theo sau là Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Giám đốc điều hành Sheryl Sandberg của Facebook xếp vị trí thứ tám. Hai vị trí còn lại thuộc về bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành Youtube, và Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm