An ninh ở Mỹ bị đe dọa hơn thời kỳ 11-9-2001

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN hôm 29-11 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Michael McCaul ghi nhận hàng trăm công dân Mỹ đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo và 50 tên đã trở về Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr nhận xét: “Trong 12 tháng gần đây, có nhiều dấu hiệu đe dọa ở Mỹ cũng như ở Trung Đông hơn lúc sau ngày 11-9-2001. Như vậy đây là nguy cơ cao”. Tuy nhiên, ông khẳng định không có đe dọa rõ ràng và đáng tin cậy.

Ông đánh giá: “Trong thực tế, về địa lý Nhà nước Hồi giáo vẫn khu trú ở Syria và Iraq nhưng chúng đã nỗ lực mở rộng tấn công trên thế giới và hiện nay đã đạt hiệu quả chưa từng thấy”. Ông cho rằng Mỹ chưa có chiến lược hiệu quả chống Nhà nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm