Ấn Độ chuẩn bị tăng nặng tội hiếp dâm

Một luật sư dự phiên tòa cho biết như trên. Thông tin này cũng chưa được kiểm chứng vì tòa đã chỉ thị không công bố thông tin. Luật sư cho biết ngày 5-2, tòa bắt đầu nghe các nhân chứng khai trước tòa.

Trong khi đó ngày 1-2, chính phủ Ấn Độ đã bật đèn xanh tăng nặng hình phạt đối với tội hiếp dâm. Theo dự luật mới, nếu hiếp dâm làm nạn nhân chết hoặc làm nạn nhân sống đời sống thực vật, người phạm tội sẽ bị kết án tử hình. Mức án tối thiểu đối với các tội danh nhiều người hiếp một người, hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm người lệ thuộc từ 10 năm sẽ được tăng lên gấp đôi. Các hành vi quấy rối tình dục và thị dâm trước kia không bị trừng phạt thì nay được đưa vào luật. Dự luật còn chờ Quốc hội thảo luận và thông qua.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm