48 người chết trong lũ lụt miền đông Ấn Độ

Ông Javed Ahmed Khan, Bộ trưởng quản lý thiên tai của bang cho biết : “Ước tính 3,9 triệu người ở bang Tây Begal bị ảnh hưởng bởi những trận lũ và tình hình mưa gió vẫn chưa thuyên giảm ở nhiều địa phương. Chúng tôi đang nỗ lực để kiểm soát tình hình hiện tại".

Khoảng 400.000 người đã được chuyển đến các trại cứu trợ. Nước lũ tràn vào ngày càng nhiều từ đập lũ các con sông.

3,9 triệu người ở bang Tây Begal bị ảnh hưởng bởi những trận lũ

Những cơn mưa nặng hạt gây ra bởi cơn bão nhiệt đới Komen. Cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển nước láng giềng Bangladesh vào cuối tuần trước.

Được biết, Myanma cũng thuộc nhóm các quốc gia bị ảnh hưởng trong khu vực. Những trận mưa gió mùa kéo dài trong tháng 7 đã khiến ít nhất 47 người chết, 150.000 người phải di dời nơi cư trú.
Vào ngày 31-7 vừa qua, Tổng thống Myanmar ông Thein Sein đã tuyên bố tỉnh Rakhine và ba khu vực khác trở thành vùng gánh chịu thảm họa thiên nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm