TP.HCM: 7 người tử vong vì sốt xuất huyết

BS Lê Hồng Nga, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết thông tin trên tại buổi hợp khối y tế dự phòng quận, huyện TP.HCM được tổ chức vào sáng 2-12. Cũng theo BS Nga, SXH vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm vì chưa có dấu hiệu giảm”.

Việc phun hóa chất chưa triển khai toàn diện nên dịch SXH tại 86 phường, xã vẫn kéo dài. Ảnh: TRẦN NGỌC

BS Nga cũng cho biết, TP.HCM đặt mục tiêu chấm dứt mùa dịch SXH trong tháng 12-2015. Tuy nhiên thực tế cho thấy SXH ngày càng tăng, thực sự là một thách thức và đòi hỏi nỗ lực rất lớn của TP.HCM. 

“Hiện có tới 86 phường, xã nằm trong nhóm trọng điểm SXH, cần theo dõi và xử lý tích cực. Nguyên nhân SXH kéo dài là do hoạt động phun hóa chất, diệt lăng quăng còn lẻ tẻ, manh mún, chưa triển khai toàn diện. Nhiều hộ gia đình thực sự chưa hợp tác với ngành y tế và chính quyền trong phòng, chống SXH” – BS Nga nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm