Tiếp xúc nhiều với tiếng ồn dễ gây đau tim

loud-noises_1443838334.jpg

Ảnh:Wordpress.

Reuters đưa tin, những người thường xuyên tiếp xúc với tiếng động lớn sẽ dễ mắc bệnh tim. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tiến hành xem xét dữ liệu từ năm 1999 đến 2004 của 5.223 tình nguyện viên trong độ tuổi 20-69. Họ phát hiện những ai mất thính giác với tần số cao ở cả hai bên tai sẽ có nguy cơ bị đau tim cao gấp 2 lần người bình thường. Con số này ở người 50 tuổi có thể tăng lên 4 lần nếu không hạn chế và tránh xa những nguồn âm thanh quá lớn.

Người đứng đầu nhóm tác giả là tiến sĩ Wen Qi Gan từ Đại học Kentucky cho biết dù công trình chỉ tiến hành trên quy mô nhỏ nhưng cũng đủ cho thấy sự nguy hiểm tiếng ồn mang đến cho sức khỏe. Ông khuyên mọi người hãy tối giảm việc tiếp xúc với tiếng ồn dù là ở nhà hay nơi làm việc bằng nút hoặc bông bịt tai.

Theo Minh Nguyên (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm