Nổ bình gas khi đang nấu ăn, ba bà cháu bị bỏng nặng

Ba nạn nhân gồm: bà Nguyễn Thị Ân (71 tuổi), em Nguyễn Thị Nhật Trâm (17 tuổi) và Nguyễn Ý Nhi (13 tuổi, cùng ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Một nạn nhân của vụ nổ bình gas khi đang nấu ăn đang điều trị bổng tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất bà Ân bị bỏng độ 1-2 tại vùng bụng, lưng, hai cẳng chân. Trâm cũng bị bỏng độ 1-2, tại các vị trí cẳng tay và cẳng chân. Trong khi đó, Nhi bị bỏng 15% diện tích cơ thể.
Trước đó, ngày 1-8, Nhi nấu ăn còn Trâm và bà Ân ngồi nhặt rau bên ngoài thì bất ngờ bình gas (loại 12kg) phát nổ khiến ba người bị bỏng nặng.
Đầu tháng 7 vừa qua, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cũng tiếp nhận và cấp cứu hai trường họp khác bị bỏng do nổ bình gas khi nấu ăn. Từ đầu năm 2015 đến nay, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tiếp nhận cấp cứu gần chục trường hợp bệnh nhân bị bỏng nặng do nổ bình gas khi đang nấu ăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm