Năm 2020, thoái hóa khớp là nguyên nhân thứ tư gây tàn phế

PGS-TS-BS Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam, cho biết thông tin trên vào chiều 26-11. Theo BS Thư, dự kiến đến năm 2020, thoái hóa khớp sẽ là nguyên nhân thứ tư gây tàn phế con người.

Trên 90% các trường hợp thay khớp gối và khớp háng là do thoái hóa khớp. Mặc dù đã có nhiều biện pháp điều trị thoái hóa khớp, kể cả thuốc và không dùng thuốc nhưng việc kéo dài tuổi thọ của các khớp dường như chưa bắt kịp với việc gia tăng tuổi thọ của con người.

“Thoái hóa khớp gây đau đớn, giảm chất lượng sống, tàn phế, ảnh hưởng nặng nề người bệnh, gia đình và xã hội” - PGS-TS-BS Anh Thư thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm