Triển khai phòng khám bác sĩ gia đình trên 24 quận, huyện

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, trong năm 2013, kế hoạch của Sở Y tế sẽ tiếp tục triển khai thí điểm bảy phòng khám bác sĩ gia đình ở bảy quận, huyện. Tuy nhiên, do mô hình thí điểm ở 6-7 quận, huyện trước có hiệu quả nên TP yêu cầu triển khai đồng loạt trên 24 quận, huyện.

“Mô hình này cùng với việc triển khai xây dựng thêm giường bệnh sẽ đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn dân cư, giảm tải hữu hiệu cho tuyến trên” - phó chủ tịch nói.

Về bốn nhiệm vụ còn lại, phó chủ tịch chỉ đạo Sở Y tế phải tập trung xây dựng các BV cửa ngõ và BV khu vực, đến năm 2015 có thêm 4.200 giường bệnh mới; Sở Y tế cần có kế hoạch, chương trình hành động để không còn xảy ra tình trạng vòi vĩnh phong bì, tiền bạc, xây dựng hình ảnh “lương y như từ mẫu” theo lời Bác Hồ dạy; đẩy mạnh việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến năm 2015 đạt 15 bác sĩ/10.000 dân; triển khai nhanh khu viện trường 54 ha tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Phó chủ tịch cũng cho biết TP sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để ngành y tế hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, trở thành trung tâm y tế đi đầu cả nước và khu vực.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm