Trẻ béo phì có nguy cơ mắc chứng đa xơ cứng

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các chỉ số khối cơ thể (BMI) của 900.000 trẻ em, trong đó có khoảng 50% trẻ em bị béo phì có chẩn đoán mắc chứng đa xơ cứng và phần lớn là các bé gái. Kết quả cụ thể hơn là nguy cơ phát triển chứng đa xơ cứng ở các bé gái thừa cân cao hơn một đến 1,5 lần, còn các bé gái béo phì vừa phải là hơn hai lần, thậm chí lên đến bốn lần ở các bé gái quá béo phì so với nguy cơ phát triển chứng đa xơ cứng ở các bé gái bình thường.

Trẻ béo phì có nguy cơ mắc chứng đa xơ cứng ảnh 1

TS-nhà thần kinh học Tanuja Chitnis cho biết: “Chúng ta phải có những hiểu biết nhất định về cơ thể và những phản ứng sinh học của cơ thể để có thể ngăn ngừa bệnh cho con cái chúng ta”. (Theo CNN)

BẢO TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm