TP.HCM: Nhiều bà mẹ “ngán” sinh hai con

Ngoài TP.HCM, các tỉnh thành Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau cũng đều có mức sinh thấp từ 1,57-1,62 con/bà mẹ. Theo ông Nhạc, trong giai đoạn tới đây khuyến khích mỗi gia đình sinh đủ hai con, trong đó có TP.HCM.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, tuổi thọ người Việt đã tăng mạnh trong những năm qua, đạt 73 tuổi, tính từ năm 1960 mỗi năm tuổi thọ trung bình tăng 0,6 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt rất thấp, chỉ 66 tuổi, tức số năm ốm đau trong cuộc đời còn dài.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm