TPHCM có thêm hai ca nhiễm cúm A/H1N1

Sau trường hợp của chị L.T.T (24 tuổi ngụ tại quận 3) bị nhiễm cúm A/H1N1 khi đi du lịch tại Malaysia, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới lại tiếp nhận thêm hai trường hợp nghi nhiễm loại virus này. Cả hai bệnh nhân trên đều sống cùng trong một gia đình ngụ tại quận 8.

Trước khi nhập viện họ đã đến thăm một người quen đang bị cảm cúm. Khi về nhà cả hai người đều có những biểu hiện sốt cao liên tục, mính mẩy đau nhức… đã uống thuốc cảm cúm thông thường nhưng không khỏi, nên đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hai bệnh nhân N.T.V (27 tuổi) và N.T.L (23 tuổi) dương tính với cúm A/H1N1.

Thời tiết lạnh ẩm trong mùa đông là cơ hội thuận lợi cho nhiều loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển có nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có chỉ thị yêu cầu các ban ngành liên quan tăng cường những biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống, phải biết cách bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với người đang mang bệnh.

Theo Vân Sơn ( DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm