Thêm 1.500 con lợn bị mắc bệnh tai xanh tại Đắk Nông

Trong đó, huyện Chư Jút tại các xã Nam Dong, Đắc Wil, Tâm Thắng và thị trấn Ea T’ling phát hiện 1.214 con, đã có 462 con đã bị chết của 80 hộ dân; tại huyện Đắc R’lấp ở các xã Kiến Thành, Đắc Ru phát hiện hơn 300 con, đã có 135 con bị chết.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành tiêu hủy hơn 500 con lợn chết và ốm nặng, đồng thời thành lập các chốt kiểm dịch từ xã và cử cán bộ túc trực 24/24 để khống chế, ngăn chặn không cho vận chuyển lợn bệnh ra khỏi địa bàn; bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân không nên bán tháo lợn bệnh ra thị trường.

Được biết, số heo bị bệnh hầu hết nằm rải rác ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, khiến cho tình hình kiểm soát dịch bệnh hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ thiệt hại đối với những đàn heo phải tiêu hủy còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng tư thương, người dân lén lút tuồn heo bệnh ra thị trường để tiêu thụ.

Theo Văn Thành ( KHĐS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm