Tập Yoga, một thanh niên tử vong

Thông tin trên được Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM cho biết ngày 26/12.

Nạn nhân của vụ việc nói trên tên là Nguyễn Hoàng V., sinh năm 1976, cư trú tại quận 1.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, trưởng ê kíp cấp cứu cho bệnh nhân kể lại, khoảng 22h20 phút tổng đài của bệnh viện nhận được điện thoại gọi xe cấp cứu. 15 phút sau, xe cấp cứu đến nơi thì bệnh nhân đã thở ngáp và qua đời.

Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết được anh V. tự lập luyện Yoga từ 2 tháng nay, nhịn ăn hoàn toàn, chỉ uống nước lọc cầm cự. Chính hành động này đã khiến thể trạng của anh ta suy kiệt, chỉ còn da bọc xương.

Bác sĩ Trung cảnh báo trường hợp của anh Nguyễn Hoàng V. là bài học đắt giá cho những ai luyện tập thể thao quá độ. Tập thể thao đúng cách, điều độ giúp cơ thể khỏe khoắn nhưng nếu quá lạm dụng hoặc tập không đúng cách sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Mỗi năm, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương tiếp nhận, cứu chữa cho rất nhiều trường hợp bị trật khớp xương, chấn thương, suy kiệt do tập thể thao hoặc các bài tập giảm cân.

Theo Thanh Huyền (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm