Phục hồi tim bằng việc nhân rộng tế bào gốc

và Viện Nghiên cứu sinh học phân tử con người đã phát hiện ra ITD-1, một phân tử có thể được sử dụng để tạo ra số lượng không giới hạn các tế bào tim từ tế bào gốc. Kết quả nghiên cứu được đăng trong số ra ngày 3-8  của tờ Cell Stem Cell.

Với kinh phí từ Viện Y học tái sinh California, họ đã sử dụng công nghệ robot phức tạp để thử nghiệm một số lượng lớn thuốc như là các hóa chất. Họ thêm các chất này vào tim nhằm ngăn chặn các tế bào trong cơ tim. Sau quá trình sàng lọc và phân tích họ đã tìm ra được hợp chất đặc biệt ITD-1 có khả năng tăng cường sự khác biệt của tế bào gốc trong trái tim bị hư hỏng và thúc đẩy việc hình thành tế bào tim mới, lành lặn hơn.

Tác giả của nghiên cứu trên cho biết: “Sử dụng một loại thuốc để tạo ra cơ tim mới từ các tế bào gốc sẽ tốt hơn nhiều so với việc cấy ghép tim”. Và đó cũng là mục tiêu chung của nghiên cứu này: Tìm ra một loại thuốc phục hồi những trái tim bị hư tổn.

BẢO TRÂM (Theo Science Daily, US)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm