Phẫu thuật đục thủy tinh thể để ngăn ngừa gãy xương

Phẫu thuật đục thủy tinh thể là một phương pháp đơn giản bằng cách thay thế thủy tinh thể bị đục bằng thủy tinh thể nhân tạo có độ trong suốt hơn giúp cải thiện tầm nhìn cho người lớn tuổi. Phẫu thuật tương đối an toàn với tỉ lệ thành công cao, cải thiện được giấc ngủ và hạn chế trầm cảm và gần đây nhất là hạn chế nguy cơ té ngã, chấn thương nghiêm trọng và các biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Nghiên cứu mới được công bố vào thứ ba trong tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, kiểm tra tỉ lệ gãy xương hông của 1.100.000 bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên thì hầu như họ đã được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể từ nhiều năm nay.

Kavita Sivaramakrishnan, một trợ lý giáo sư tại Trường Mailman Y tế công cộng - ĐH Columbia, cho rằng nghiên cứu thú vị này chỉ ra tầm quan trọng của tầm nhìn đối với chất lượng cuộc sống, giúp người già tự tin hơn và sống lạc quan hơn.

TÚ QUYÊN (Theo NY Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm