Nhỏ béo phì, lớn có nguy cơ bất lực

Từ đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo (Mỹ) cảnh báo kết quả nghiên cứu là “thông điệp ác liệt” đối với những người trẻ béo phì, theo báo Daily Mail.

Năm 2004, nhóm nghiên cứu nói trên lần đầu tiên báo cáo mức testosterone thấp có trong những người đàn ông béo phì bị tiểu đường tuýp 2 và đến năm 2010 xác nhận hàm lượng testosterone thấp có trong hơn 2.000 đàn ông béo phì, trong đó có cả những người không bị tiểu đường.

Tác giả nghiên cứu Giáo sư Paresh Dandona chia sẻ: “Chúng tôi ngạc nhiên khi phát hiện việc giảm 50% testosterone trong nghiên cứu mới vì những người béo phì là người trẻ và không bị tiểu đường. Nghiên cứu cho ra kết quả thật khủng khiếp vì những chàng trai trẻ này có nguy cơ bất lực và vô sinh”.

Tiến sĩ Dandona còn cảnh báo ngoài những hệ quả xấu về sinh sản, sự vắng mặt hay hàm lượng estosterone thấp còn làm tăng khuynh hướng mập bất thường, teo cơ, dẫn đến tình trạng kháng insulin, vốn góp phần gây ra tiểu đường.

Nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Clinical Endocrinology.

Theo Văn Khoa (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm