Một bệnh nhân mắc sốt rét thể não nặng

(56 tuổi, Tây Ninh) vì bị mắc sốt rét thể não, kèm vàng da và chất lactat máu cao nên tình trạng rất nặng. Sau hơn bốn ngày nhập viện, bệnh nhân T. vẫn còn hôn mê sâu, tri giác không hồi phục và viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy. Theo các bác sĩ, mặc dù đã tích cực điều trị nhưng bệnh nhân khó tiên lượng sinh tồn. Trước đó, sau chuyến đi rừng ở Campuchia trở về, ông T. bắt đầu lên cơn sốt, đau đầu dữ dội, tiêu tiểu không kiểm soát và rơi vào hôn mê. Ông nhập viện ở BV Tây Ninh và chuyển viện đến BV Bệnh nhiệt đới.

l Cùng ngày, BV Nhi đồng 2 cho biết vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhi PTTL (tám tuổi, Sóc Trăng, tạm trú Tân Uyên, Bình Dương) bị chấn thương sọ não, mê man, kèm gãy cẳng chân trái do bị xe đụng. Hiện bệnh nhân phải thở máy, được điều trị bảo tồn giảm phù não để chờ hồi phục chứ không thể can thiệp bằng phẫu thuật. Bệnh nhân cũng khó tiên lượng sinh tồn. Tối 26-8, mẹ dắt em băng ngang đường và đứng ở giữa con lươn thì bị một nhóm người đua xe tông phải. Mẹ em tử vong tại chỗ. Em được BV Bình Dương chuyển xuống BV Nhi đồng 2.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm