Mổ mắt cho một bé trong ca sinh tư

Bé được mổ mắt là bé chào đời đầu tiên nặng 1,5 kg. Theo các bác sĩ, hai mắt của em bé này bị bệnh lý võng mạc ở mức độ nặng cần phải mổ. Tỉ lệ chữa trị thành công chỉ khoảng 50%-60%. Ngoài ra, ba bé còn lại sẽ tiếp tục tái khám vào tuần sau và bé nhẹ cân nhất khi chào đời nặng 1,2 kg có thể cũng phải được phẫu thuật mắt.

Bốn bé gái sinh vào ngày 20-6 vừa qua hiện vẫn đang ở tại BV Từ Dũ để theo dõi bệnh lý liên quan đến sinh non. Ngoài bệnh lý võng mạc, các chỉ số cân nặng, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa của các bé đều ổn định.

T.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm