Mổ lấy hơn 100 viên sỏi thận

BV vừa mổ lấy hơn 100 viên sỏi từ thận của bệnh nhân HTH (51 tuổi). Sỏi nhỏ nhất có kích thước 0,5 cm, lớn nhất có kích thước 3 cm.

Trước đó, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng đau lưng phải, sốt do nhiễm trùng, tiểu ra máu, thể trạng suy nhược... Kết quả chẩn đoán cho thấy thận phải của bệnh nhân chứa quá nhiều sỏi lớn nhỏ.

Theo BS Minh, trường hợp hơn 100 viên sỏi trong một quả thận hiếm xảy ra. Hiện nay y học chưa tìm ra cơ chế hình thành sỏi thận để trị tận gốc nên vài năm sau sỏi trong thận bệnh nhân H. có khả năng tiếp tục hình thành.

Cùng ngày, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi này vừa tiếp nhận điều trị ông LVT (48 tuổi) trong tình trạng phỏng toàn thân 14%.

Trước đó, ông T. câu cá ở khu vực mé sông thuộc địa phận huyện Cần Đước (Long An) bằng cần câu máy dài khoảng 3 m. Khi cá ăn mồi, ông T. giật câu, đầu cần câu vướng vào dây điện trung thế làm ông bị phỏng nửa người bên phải. Bàn tay phải cầm cần câu bị phỏng khá nặng.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm