Khuyến cáo việc sử dụng điện thoại đang sạc điện

Theo KS Đặng Hồng Quang, chuyên gia về thiết kế vi mạch điện tử, việc sử dụng điện thoại khi đang sạc điện là nguy hiểm. Trong đó, khả năng điện giật chết người là hoàn toàn có thể. Mặc dù nguồn điện qua cục sạc vào điện thoại chỉ khoảng 3,7 V nhưng với những người có bệnh lý về tim mạch thì có nhiều khả năng bị tác động sốc điện dẫn đến tử vong. Hay nguyên nhân khác là cục sạc bị hở mạch, nguồn điện 220 V đi vào dây sạc, nếu người dùng tiếp xúc cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, hiện nay những cục sạc chất lượng kém rất dễ hư hỏng đang xuất hiện tràn lan trên thị trường.

Vì vậy, không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc pin. Đặc biệt, phải kiểm tra ổ cấm, nguồn sạc... thường xuyên.

T.BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm