Giành lại sự sống cho người bị chấn thương đa phủ tạng

Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tổn thương đa phủ tạng, vỡ gan, hạ phân thuỳ 3 – 4, vỡ tá tràng, vỡ tuỵ, vỡ ruột non và đứt đôi ống mạch chủ, trong đó những chấn thương ở vùng tá tuỵ là cực kỳ nguy hiểm.

Ca mổ khẩn cấp diễn ra trong suốt sáu giờ. Trong quá trình phẫu thuật, huyết áp của bệnh nhân tụt thấp liên tục nhưng với nỗ lực của các bác sĩ, bệnh nhân T. đã được cứu sống.

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân đang dần ổn định.

Theo Hoàng Tuấn (SGTT.VN )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm