Gần 8 triệu thẻ BHYT chưa đổi vẫn có giá trị

Trong đó, hơn 3 triệu thẻ là của trẻ em dưới sáu tuổi, gần 2 triệu thẻ của người nghèo, số thẻ còn lại vẫn còn hạn sử dụng nhưng chưa đi đổi thẻ mới.

Ông Thảo khẳng định những đối tượng chưa được đổi thẻ BHYT mới không bị ảnh hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Ngoài ra, nếu người dân có nhu cầu đổi thẻ BHYT mới, có thể đến Sở LĐ-TB&XH địa phương hoặc Phòng Cấp sổ, thẻ BHYT hoặc Phòng Một cửa của BHXH VN để được cấp thẻ mới.

Ông Thảo cũng cho hay, mặc dù BHXH đã có chỉ đạo hết 31-3 các địa phương phải gửi toàn bộ danh sách đổi thẻ khám chữa bệnh nhưng đến nay nhiều địa phương vẫn chưa gửi lên được. Cũng theo ông Thảo, muộn nhất tháng 5 phải lập xong danh sách thẻ BHYT. Địa phương nào chưa gửi danh sách sẽ bị xử lý.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm