Đóng cửa một phòng khám Trung Quốc

chi nhánh của Công ty TNHH Quang Thắng, TP.HCM) đã nộp phạt 29,5 triệu đồng. Trước đó, Sở Y tế tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt hành chính bà Dung và buộc phòng khám này phải ngưng hoạt động. Lý do cơ sở này không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, không báo cáo việc người hành nghề là người nước ngoài…

Được biết, phòng khám trên trước đây từng bị Sở Y tế tỉnh An Giang xử phạt hai lần do vi phạm về bán thuốc cao hơn giá niêm yết, sử dụng người phiên dịch trong khám, chữa bệnh không đảm bảo trình độ ngoại ngữ… Từ tháng 12-2011, cơ sở xin ngừng hoạt động nhưng sau đó lén lút làm và bị bắt quả tang. Ông Thăng cũng cho biết từ trước tới nay Sở Y tế đã kiểm tra xử lý vi phạm sáu phòng khám Đông y Trung Quốc hoạt động tại Long Xuyên. Nhưng thường sau khi lập biên bản thì chủ cơ sở không nhận quyết định xử phạt và bỏ trốn.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm