Cứu sống người bị mảnh gương đâm xuyên phổi

Được biết, sáng ngày 28.2, Hải nhập viện Đà Nẵng trong tình trạng khó thở, đau bên phải. Sau khi tiến hành cấp cứu, qua kết quả chụp phim và cắt lớp hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có dị vật đường kính khoảng 6 x 2cm nằm trọn trong lá phổi bên phải. Ngay sau đó, các bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu lồng ngực đã tiến hành mổ cấp cứu và lấy dị vật là một mảnh gương ra khỏi phổi bệnh nhân.

Trao đổi với Thanh Niên, mẹ em Hải cho biết: sáng 28.2, trong lúc đang chơi với các bạn trên trường, do bất cẩn, Hải chạy và tông vào cửa sổ làm bằng kính. Mảnh gương nằm trong phổi em chính là một phần của cửa gương bị bể, lọt vào trong ngực.

Các bác sĩ cho biết rất may mảnh gương đâm xuyên theo vị trí từ trái qua phải, sát mé tim rồi đâm thằng vào phổi nên không nguy kịch đến tính mạng. Nếu theo hướng ngược lại, khả năng tử vong sẽ rất cao. 

Theo Vũ Phương Thảo (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm