Cứu sống hai trẻ bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi

Cả hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái, khó thở. Các bác sĩ cho biết, hai bệnh nhi đều bị suy gan, suy thận, tổn thương các cơ, buộc phải lọc máu liên tục và điều trị tích cực để đào thải độc tố. Riêng cháu D. đang phải đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Tuy tình trạng rất nguy kịch nhưng theo nhận định của các bác sĩ, khả năng cứu sống cao vì hai bệnh nhi nhập viện kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người bị ong vò vẽ đốt phải đến ngay bệnh viện để được theo dõi, điều trị vì nếu để lâu, độc chất sẽ vào nội tạng làm tăng nguy cơ tử vong. Người nhà hai bệnh nhi cho biết, khi hai bé đang chơi cùng một nhóm bạn trong xóm, một người bạn trong nhóm lấy đá ném tổ ong rồi bỏ chạy, khiến đàn ong vỡ tổ bay ra đốt hai bé.

Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm