VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ BỊ TỬ VONG:

Cơ sở phẫu thuật từng bị xử phạt

Theo ông Cường, tại Hà Nội hiện có 18 thẩm mỹ viện được cấp phép thực hiện một số dịch vụ chăm sóc sắc đẹp như chăm sóc da, xăm mắt, môi, cấy tóc..., tuy nhiên rất nhiều trong số này quảng cáo và thực hiện cả dịch vụ hút mỡ bụng, hút mỡ chi và nâng ngực - loại dịch vụ bị cấm thực hiện ở cơ sở y tế tư nhân do không đảm bảo phương tiện cấp cứu khi có rủi ro.

Ông Cường cho biết sẽ tiếp tục mời các chủ thẩm mỹ viện làm việc để chấn chỉnh hoạt động quảng cáo và phạm vi hoạt động, tránh rủi ro tương tự trường hợp nạn nhân B.B.L..

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm