Cấp cứu bệnh nhân chích nước mắm vào tay

Đó là anh Đ.P.A., 23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú. TP.HCM. Sau khi chích nước mắm vào tĩnh mạch, bàn tay anh A. bị co rút, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, hiện bệnh nhân có chỉ số bạch cầu tăng, dấu hiệu cho thấy có khả năng bị nhiễm trùng huyết cao. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhân Dân 115 tiếp nhận một bệnh nhân tự chích nước mắm vào cơ thể.

Trước đó, tháng 5/2010, bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cũng cấp cứu bệnh nhân H.Đ.H. (23 tuổi, Bình Thuận) trong tình trạng viêm, đau nhức, sưng tấy lan tỏa một bên mông trái, đi lại khó khăn.

Được biết, ngày 23/4, H. đã chích vào mỗi bên mông 0,5 lít silicon với giá 1 triệu đồng từ người chích silicon dạo để làm mông tròn đẹp... Bác sỹ cho biết, bệnh nhân có thể bị hoại tử mông trái.

Theo N.Đ (KHĐS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm