Bùng phát bệnh sốt xuất huyết ở Phú Yên

Hiện toàn tỉnh đã có 546 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 200 ca tại bốn địa phương đang có sốt xuất huyết bùng phát mạnh là xã Bình Kiến, phường 6 (TP Tuy Hòa), xã Xuân Thịnh, phường Xuân Yên (thị xã Sông Cầu). Ngoài ra còn có một số ổ bệnh sốt xuất huyết nhỏ tại các xã An Chấn (huyện Tuy An), Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa), các phường 3, 9 (TP Tuy Hòa).

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, hiện nay do thời tiết nắng nóng, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt nên nhiều gia đình phải trữ nước khiến bọ gậy, muỗi phát sinh mạnh càng tăng thêm nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng.

Cùng ngày, BV Đa khoa Phú Yên cho biết trong những ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu hơn 20 trường hợp choáng sốt xuất huyết nặng gây nguy hiểm tính mạng, phần lớn là trẻ em. Bệnh viện đã cấp cứu thành công một bệnh nhân trẻ em chỉ mới 25 tháng tuổi bị choáng sốt xuất huyết rất nặng, có nguy cơ chết.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm