Bình quân mỗi phụ nữ Việt Nam nạo phá thai 2,5 lần trong đời

Ngày 18-11-2010, TS. Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho biết, tình trạng nạo phá thai ở thanh thiếu niên đang là thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo đó, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam nạo phá thai 2,5 lần trong đời. Sự nhìn nhận một cách tiêu cực về nạo phá thai đã gây nên tình trạng nhiều phụ nữ đến các cơ sở bí mật và bất hợp pháp, mỗi tuần có 1 phụ nữ tử vong vì nạo phá thai không an toàn.

Nhiều bạn gái trẻ thiếu kiến thức cơ bản về tình dục hoặc không tin tưởng vào việc dùng bao cao su hay không yêu cầu bạn tình sử dụng bao cao su.

Trong khi đó, tuổi trung bình có quan hệ tình dục lần đầu đã hạ xuống 17,8 tuổi, sớm hơn so với thanh niên cùng lứa tuổi trong điều tra cách đây 5 năm là 19,6 tuổi.

Theo TS Nguyễn Thiện Trưởng, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai thấp có quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ nạo phá thai cao và gia tăng.

Theo Tiến Hưng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm