Biết cách chăm sóc sức khỏe, đỡ đi bệnh viện

Đó là kết quả khảo sát của tổ chức hành động vì sức khỏe cộng đồng Community Care of North Carolina (Mỹ), theo hãng tin Reuters (Mỹ).

Khảo sát được thực hiện trong thời gian 2010-2011, với hơn 13.000 bệnh nhân mắc các chứng bệnh mạn tính ở nhiều bệnh viện (trước khi ra viện, những người này có tham gia chương trình hướng dẫn bệnh nhân và gia đình bệnh nhân chăm sóc tình trạng sức khỏe cho họ tại nhà) và khoảng 8.000 bệnh nhân không tham gia chương trình trên.

Kết quả, những bệnh nhân nào trước khi ra viện có tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ không phải quay trở lại bệnh viện trong 12 tháng tới đó. Tỉ lệ này ở bệnh nhân bệnh nặng là 20%, so với 12% ở nhóm không tham gia chương trình chăm sóc tại nhà.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm