Bệnh trẻ em” gia tăng ở người lớn

Đáng chú ý đây đều là những bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi, thậm chí dưới 5 tuổi. Ông Kính cho hay tổng kết mùa dịch sởi gần nhất, 98% bệnh nhân là người lớn 18-35 tuổi. Ở mùa này, bệnh nhân là người lớn chiếm 60-70%/tổng số bệnh nhân.

Theo ông Kính, những bệnh kể trên đều không nguy hiểm nhưng cần theo dõi biến chứng, đặc biệt là biến chứng viêm não hoặc viêm tinh hoàn, viêm buồng trứng do biến chứng của bệnh quai bị.

Lý giải nguyên nhân các bệnh kể trên gặp nhiều ở người lớn thay vì trẻ em như trước đây, ông Kính nói gần đây trẻ em được tiêm chủng ngừa các bệnh này, trong khi người lớn chưa được tiêm ngừa và luôn mang tâm lý người lớn sẽ không mắc các bệnh như thủy đậu, sởi..., nhưng thực tế đây là các bệnh lây qua đường hô hấp và mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm